Chém bạn cùng phòng trọ vì nhớ lại thù xưa

TAND tỉnh Đồng Nai vừa xử sơ thẩm vụ giết người đối với bị cáo Chau Duông (SN 1995, An Giang) và tuyên phạt mức án tám năm tù.

Bị hại trong vụ án là anh Chau Ranh (SN 1988).

Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng, Chau Duông và anh Chau Ranh cùng thuê nhà trọ ở phường Trảng Dài, Biên Hòa - Đồng Nai. Sau đó, Duông chuyển nhà trọ và nghe bạn bè kể anh Ranh nói xấu Duông không trả tiền thuê nhà trọ.

Ngày 18-11-2018, Duông nhìn thấy anh Ranh đang ngồi chơi cùng với một số người bên lề đường. Nhớ tới việc bị anh Ranh nói xấu, Duông về nhà lấy dao đi tấn công anh Ranh. 

Sau khi gây án, Duông vứt dao, bỏ trốn đến ngày 27-12-2018 thì bị bắt giữ. Theo kết luận giám định pháp y, anh Ranh bị thương tật 39%. Việc anh Ranh không bị tử vong là nằm ngoài ý muốn của Duông. Do đó, cáo trạng cho rằng có căn cứ để xác định Duông phạm tội giết người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm