Chém chết người rồi đi kể cho người khác biết

Theo cáo trạng, Phạm Thành Long (SN 1980, trú xã Tân Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai) và Phạm Công Tín (SN 1986, trú cùng xã, có quan hệ họ hàng) có mâu thuẫn trong việc làm ăn. Tín nhiều lần đến đập phá nhà cửa và đe dọa gia đình Long.

Tức giận, tối ngày 9-9-2016, Long kêu Võ Văn Tùng (SN 1994), Nguyễn Song Tuấn (SN 1995), Lê Nguyễn Thành Nhân (SN 1995, cùng trú xã Tân Sơn, TP. Pleiku), Siu Thanh (SN 1997, trú xã Biển Hồ, Pleiku), Trần Mai Đức (SN 1998, trú xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa) và Bùi Văn An (SN 1995, trú xã Hòa Phú, huyện Chư Păh) đi đánh Tín để trả thù.

Nhóm này mang theo 5 con dao đến phục gần nhà Tín. Khoảng 22h cùng ngày, phát hiện Tín chạy xe máy về nhà, cả nhóm cầm dao xông ra đánh chém.

Tín hoảng sợ điều khiển xe máy bỏ chạy. Nhóm này tiếp tục cầm dao truy sát nhưng không kịp. Tín bỏ chạy được khoảng 2km thì gục chết do bị các vết đâm chí mạng.

9 bị cáo lãnh hơn 120 năm tù giam về tội giết người và che giấu tội phạm

Kết quả điều tra, Tuấn chém trúng vào tay phải của Tín; Tùng, An, Đức chém trúng vào xe máy nạn nhân; Siu Thanh cầm đao phóng trúng dưới mặt Tín làm đứt động mạch chủ.

Sau khi chém Tín, nhóm quay về kể lại toàn bộ sự việc cho Long và vợ Long là Trần Thị Kim Lan (SN 1986) nghe.

Sau khi biết Tín đã chết, vợ chồng Long dặn các ai về nhà nấy, làm việc bình thường, công an có hỏi thì nói không biết.

Vào tối 10-9, Trần Mai Đức điều khiển xe máy chở Võ Nhật Quý (SN 1996, trú xã Tân Sơn, Pleiku) về TP. Pleiku. Trên đường đi đã kể cho Quý biết chuyện nhóm Đức chém chết Tín.

Các đối tượng sau đó bị công an bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội. Riêng Quý và Lan khi cơ quan điều tra triệu tập đã không khai báo việc biết nhóm trên đánh chết Tín.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thành Long 22 năm tù giam, Siu Thanh 20 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Song Tuấn 18 năm tù giam, các bị cáo Lê Nguyễn Thành Nhân, Bùi Văn An, Võ Văn Tùng cùng mức án 15 năm tù giam và Trần Mai Đức 13 năm tù giam về tội giết người.

Các bị cáo Trần Thị Kim Lan và Võ Nhật Quý cùng chịu mức án 1 năm tù giam về tội che giấu, không tố giác tội phạm. HĐXX cũng buộc các bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 130 triệu đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm