Chiếc kính lão 'tố cáo' kẻ hiếp dâm trẻ em

Đồng thời, tòa buộc Đào phải bồi thường cho nạn nhân 12 triệu đồng.

Theo hồ sơ, trưa 27-7, Đào đi uống rượu. Trên đường trở về nhà, Đào gặp bốn cháu nhỏ đang chơi bên đường. Lúc này, Đào dừng lại nói xin sờ vào vùng kín của các cháu.

Nghe Đào nói vậy, ba cháu gái hốt hoảng bỏ chạy vào nhà dân, còn cháu Ng.Th. Ng (10 tuổi, trú huyện Thanh Chương) đứng lại. Đào ôm lấy cháu Ng. rồi dụ dỗ cháu vào trước bậc tam cấp nhà dân, giở trò đồi bại.

Khi đó, có anh Lê Ngọc Sơn đi qua gần đó. Cháu Ng., nói "có người". Đào dừng thực hiện hành vi, đi ra ngoài nghe ngóng không thấy ai rồi quay lại đưa cho Ng. 15.000 đồng, nói cháu về nhà.

Chiếc kính lão 'tố cáo' kẻ hiếp dâm trẻ em ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Văn Đào đứng trước vành móng ngựa

Chị Ng.Th.T (mẹ cháu Ng.) thấy con có biểu hiện bất thường, nên gặng hỏi và cháu Ng. đã kể hết sự việc với mẹ. Chị T. đã tố cáo Đào lên cơ quan công an.

Lúc đầu, Đào chối không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, tại hiện trường Đào đã bỏ quên một chiếc kính lão (kính sáng) và cháu Ng. bỏ quên đôi dép nhựa. Từ đó, Đào cúi đầu nhận tội và bị Công an huyện Thanh Chương khởi tố bị can về tội hiếp dâm trẻ em.

Tại phiên tòa, Đào thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về nhà dưỡng lão tuổi già.

Ngay sau khi HĐXX tuyên án, Đào giật mình há miệng khiến hàm răng giả rơi xuống dưới vành móng ngựa. Đào phải cúi xuống nhặt rồi tự gắn lại vào miệng trước khi bị còng tay dẫn giải về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm