Chồng không quan tâm, tòa cho vợ ly hôn

Bà H. và ông T. kết hôn năm 2001, do tình cảm vợ chồng không còn, mục đích hôn nhân không đạt được nên bà H. nộp đơn yêu cầu được ly hôn.

Trình bày tại tòa, bà H. cho biết ông T. là một người chồng rất vô tâm, không quan tâm gì đến cuộc sống của vợ con. Hai người đã ly thân hơn hai năm nay và bà vẫn một mình nuôi con… Đến nay thì tình cảm vợ chồng cũng đã cạn. Mặc dù biết bà nộp đơn ly hôn nhưng ông T. cũng không một lần đến tòa án chứng tỏ không có thiện chí hàn gắn gia đình. Bà H. cam kết cả hai không có tài sản chung và cũng không có nợ chung.

Tòa án đã tống đạt giấy triệu tập hợp lệ nhiều lần cho ông T. nhưng ông vẫn không đến tham dự phiên tòa. HĐXX đã xét xử vắng mặt ông T. và quyết định chấp nhận yêu cầu của bà H.

Hai người có một người con trai 17 tuổi, cháu có nguyện vọng được tiếp tục sống với mẹ nên tòa chấp thuận. Bà H. cũng xác định không yêu cầu ông H. phải cấp dưỡng cho con.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm