Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tham ô gần nửa tỉ đồng

Theo hồ sơ, từ tháng 6-2013 đến tháng 3-2014, bà Tiến làm chức vụ chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đức Thanh kiêm trưởng Quỹ tiết kiệm tín dụng phụ nữ xã Đức Thanh. 

Trong thời gian trên, Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ có nguồn vốn từ Dự án IMPP tỉnh Hà Tĩnh được triển khai tại các xã. Khi điều hành hoạt động của Quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ xã Đức Thanh, bà Tiến lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo và lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao đã sử dụng tên các hộ dân trên địa bàn xã để lập 37 bộ hồ sơ vay vốn khống. Từ các bộ hồ sơ vay khống này, bà Tiến rút, chiếm đoạt 489 triệu đồng để sử dụng, chi tiêu cá nhân. 

Bà  Đinh Thị Tiến (phải) khi cơ quan công an khởi tố, bắt giữ. Ảnh: Ph.Q

Sau khi bị phát hiện, bắt giữ, bà Tiến đã hoàn trả được hơn 140 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Tiến xin lỗi chính quyền xã và người dân, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa đã tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm