Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp cải cách tư pháp

Hôm nay, 29-4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) cải cách tư pháp Trung ương sẽ họp phiên thứ 12, tính theo nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng BCĐ.

Về chương trình phiên họp thứ 12, dự kiến BCĐ sẽ nghe báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định 549/QĐ-TTg, tháng 4-2013 phê duyệt đề án “Xây dựng Trường ĐH Luật Hà Nội, ĐH Luật TP.HCM thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”. Cùng với đó là tổng kết việc thực hiện Quyết định 2083/QĐ-TTg, tháng 11-2013 phê duyệt đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”.

Hai nội dung tổng kết này do Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp chủ trì.

Cũng tại phiên họp, BCĐ sẽ nghe báo cáo đề án “Các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo” do Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT chủ trì xây dựng.

Các đề án được thảo luận, tổng kết đều nằm trong các yêu cầu về xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp được Bộ Chính trị đề ra từ Nghị quyết 08 năm 2002 về một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tư pháp trong thời gian tới và Nghị quyết 49 năm 2005 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. 

Đặt trong tổng thể chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, hoạt động của BCĐ cải cách tư pháp Trung ương với trưởng ban là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ gắn nhiều tới nhiệm vụ nghiên cứu, ban hành Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Dự kiến chiến lược ở tầm Ban Chấp hành Trung ương này sẽ bao trùm các nội dung về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; về tổ chức thi hành pháp luật; về cải cách tư pháp; cải cách hành chính. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm