Chưa thụ án xong tội trộm lại trộm tiếp

Sáng 21-6, TAND tỉnh Khánh Hòa đã đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên mức án một năm tù về tội trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Quốc Bảo do bị cáo này tự rút kháng cáo.

Đồng thời, HĐXX cũng tổng hợp bản án một năm tù treo cũng về tội này của TAND TP Huế trước đó, buộc Bảo phải chấp hành hình phạt chung là hai năm tù.

Bị cáo Bảo tại tòa.

Theo hồ sơ, trong thời gian đang thụ án treo về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Quốc Bảo (SN 1996, trú tổ 111 Xuân Hà, Thanh Khê, TP Đà Nẵng) lại tiếp tục phạm tội mới.

Khoảng 11 giờ ngày 26-11-2017 tại khu nhà trọ Trường An ở đường Dương Văn Nga, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Bảo đã đột nhập vào phòng trọ của chị T. bằng cách dùng nhíp mở cửa.

Bị cáo lấy trộm một laptop trị giá 8.920.600 đồng, một máy tính bảng trị giá 4.690.600 đồng, một loa nghe nhạc trị giá 1.128.000 đồng, một xe máy Sirius trị giá 12.480.000 đồng.

Sau đó Bảo bị bắt và đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm