Chưa va quẹt xe đã ẩu đả, gây án mạng

Ngày 28-11, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm vụ giết người và cố ý gây thương tích đối với Trần Văn Quý (SN 1985).

HĐXX tuyên phạt Quý chín năm tù về tội giết người, một năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt mà Quý phải chấp hành là 10 năm tù.

Nạn nhân là anh Huỳnh Tấn Phát (SN 1981) đã tử vong và anh Huỳnh Tấn Đạt bị thương tật tỉ lệ 7%.

Bị cáo Trần Văn Quý tại tòa ngày 28-11. Ảnh: MV

Theo cáo trạng, ngày 2-9-2018, anh Lê Quang Lý chở Quý lưu thông trên đường ra tỉnh lộ 768 thì suýt va chạm với xe do anh Phát điều khiển. Cho rằng Lý chạy xe ẩu không quan sát nên anh Phát chửi tục vừa chạy xe, vừa ngoảnh lại. Sau đó, anh Phát dừng xe lại.

Thấy vậy, Quý bảo anh Lý quay lại, khi anh Lý dừng xe lại cạnh chỗ anh Phát thì anh Phát chửi tục. Quý nói anh Phát lớn tuổi mà chửi tục. Nghe vậy, anh Phát xuống xe, chạy đi lấy một khúc gỗ quay lại đánh Quý. Lúc này, Đạt chạy xe đi phía sau tới hỏi anh Phát "có chuyện gì vậy?", anh Phát liền nói Đạt đánh Quý.

Hai bên lao vào đánh nhau, Quý lấy con dao bấm trong giỏ tấn công một nhát vào ngực trái anh Phát xong bỏ chạy.

Anh Phát và Đạt được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh Phát đã tử vong. Khoảng 19 giờ, Quý đến Công an tỉnh Đồng Nai đầu thú.

Về nhân thân, Quý có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Mới nhất, ngày 4-5-2019, TAND TP Hà Nội xử phạt Quý chín năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

(PLO)- Cả 3 bị cáo trong vụ án lừa đảo liên quan ông Tô Hoài Dân ở Cà Mau đều phản cung, cho rằng mình không có chiếm đoạt của Nhà nước 7,3 tỉ đồng như cáo buộc.