Chưa xong án trộm lại thêm tội cướp

Ngày 4-8, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thành Danh (sinh năm 1992) ba năm sáu tháng tù về tội cướp giật tài sản. Tổng hợp với bản án treo chuyển thành án giam, bị cáo này phải chấp hành sáu năm sáu tháng tù giam.
Trước đó, bị cáo Danh kháng cáo với lý do án sơ thẩm tuyên quá nặng.
Theo án sơ thẩm, bị cáo tái phạm, sử dụng phương tiện nguy hiểm khi thực hiện hành vi phạm tội. Vụ án có đồng phạm đơn giản và Danh là người trực tiếp thực hiện. Gia đình bị cáo đã bồi thường cho bị hại nên xem xét chiếu cố phần hình phạt. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội trong thời gian thử thách cần xử nghiêm.
Bản án sơ thẩm còn tuyên Phan Hồng Quân (sinh năm 1992) ba năm sáu tháng tù về cùng tội danh. Bị cáo này không có kháng cáo.

Chưa xong án trộm lại thêm tội cướp ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Thành Danh. Ảnh: H.Y

Sáng 24-11-2019, Quân chở Danh lưu thông trên quốc lộ 22. Đến khu đất trống thuộc ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM, cả hai thấy một người đàn ông đang chở vợ và cháu ngoại, trên cổ mang sợ dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp.

Quân điều khiển xe ép sát để Danh giật dây chuyền rồi tăng tốc bỏ chạy. Tuy nhiên, xe của cả hai bị vướng xe của bị hại ngã ra đường nên hai đối tượng bỏ xe chạy bộ. Được sự giúp đỡ của quần chúng, cả hai đã bị bắt đưa về trụ sở công an lập biên bản phạm tội quả tang.
Theo kết quả định giá, sợi dây chuyền kèm mặt trị giá hơn 27 triệu đồng. Trước đó, tháng 11-2017, TAND huyện Hóc Môn xử phạt Danh ba năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản, thời gian thử thách là năm năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm