Con trai bị đánh, ông bố sát hại người cùng thôn

Sáng 12-3, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử bị cáo Cao Minh Cảnh (sinh năm 1988, trú tại huyện Phú Hòa, Phú Yên) về tội giết người.

Xét tính chất, mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Cảnh 11 năm tù.

Bị cáo Cao Minh Cảnh tại tòa. Ảnh: SB

Theo hồ sơ, khoảng 17 giờ ngày 28-3-2020, Cảnh nghe nói con trai bị anh Nguyễn Thanh Tùng ở cùng thôn Phụng Tường 2, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa đánh nên điều khiển xe mô tô đi đến nhà tìm anh nảy để hỏi lý do.

Đến nơi, Cảnh dựng xe trên đường bê tông trước nhà rồi đi vào, thấy anh Tùng đang ngồi tại cửa liền hỏi “Sao mày đánh con tao?”. Anh Tùng hỏi lại “Mày muốn gì?” rồi cầm khung sắt để dắt xe mô tô đang để trước cửa đẩy về phía Cảnh thì bị Cảnh kéo làm rơi xuống đất.

Anh Tùng đi ra sân thì bị Cảnh dùng tay đánh nên dùng tay đánh lại. Sau đó, Cảnh đi đến chỗ xe mô tô, anh Tùng lại góc sân lấy một khúc cây giơ về phía Cảnh. Thấy vậy, Cảnh lấy một khúc cây đánh mấy cái trúng đầu anh Tùng, làm rơi khúc cây Tùng đang cầm xuống đất.

Sau đó, Cảnh ném khúc cây rồi xông vào dùng tay đè đầu anh Tùng xuống đất. Hàng xóm ở cạnh nhà anh Tùng thấy vậy bèn lớn tiếng can ngăn. Cảnh dừng lại nói “ông mà đánh con tôi nữa thì chết với tôi” rồi ra lấy xe mô tô để đi về.

Tùng ngồi dậy đi ra đường bê tông trước nhà thì ngã xuống bất tỉnh. Anh Thức thấy Tùng nằm sùi bọt mép nên hô hoán rồi cùng Cảnh đưa Tùng đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Phú Yên nhưng Tùng đã chết do chấn thương sọ não.

Cảnh bị khởi tố và truy tố về tội giết người theo khoản 2 Điều 123 BLHS, có khung hình phạt tù 7 - 15 năm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm