Cuồng ghen, bóp cổ vợ đến chết

Tại phiên xử, phía gia đình người bị hại dù có đau buồn nhưng cũng xin giảm án cho bị cáo.

 Bị cáo Hận tại phiên xử

Theo hồ sơ, Hận và chị Nguyễn Hoàng Kim Yến kết hôn vào cuối năm 2013 và mướn nhà trọ chung sống tại phường Thạnh Xuân (quận 12). Hàng ngày chị Yến làm nghề tiếp thị mỹ phẩm, còn Hận cũng là bảo vệ cho một công ty. Trong thời gian chung sống, Hận nghi ngờ vợ có tình cảm với người con trai khác. Bực tức vì nhiều lần bắt gặp những tin nhắn, những cuộc gọi bất thường đến số điện thoại của vợ mình, Hận bỏ về quê ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Đến ngày 15-10-2014, vợ của Hận gọi điện kêu chồng lên để nói chuyện làm hòa.

Ngày hôm sau, Hận lên tới phòng trọ thì không thấy vợ nên đến nơi làm việc để đón về. Trong lúc hai vợ chồng đang làm lành thì điện thoại chị Yến có tin nhắn nhưng chị không xem. Sẵn những nghi ngờ từ trước, Hận giật điện thoại xem tin nhắn thì thấy: "Em đang làm gì đó, sao không thấy trả lời vậy". Cơn ghen bốc lên, Hận đã đẩy ngã vợ mình ra nền nhà và bóp cổ cho đến chết.

Ngay sau khi gây án, Hận đến công an tự thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm