Cướp điện thoại của thiếu nữ vì... từ chối đi chơi

TAND huyện Đắk Tô (Kon Tum) vừa tuyên phạt bị cáo A Tám (SN 2001, trú xã Ngọc Tụ) 12 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, tối 21-9, A Tám điều khiển xe máy biển số 82F1-058.38 chở theo hai người bạn ra thị trấn Đắk Tô chơi.

Ảnh minh họa

Trên đường đi, nhóm gặp hai chị em Y Hồng (SN 2000) và Y Hà (SN 2005) đang đi bộ trên đường. Thấy vậy, A Tám và bạn xuống xe trêu ghẹo, ngỏ ý rủ đi chơi nhưng hai thiếu nữ sợ hãi bỏ chạy.

Thấy Y Hà cầm điện thoại di động hiệu OPPO, A Tám liền đuổi theo giật lấy. Thấy em bị cướp điện thoại, Y Hồng khóc lớn.

Sợ dân làng phát hiện đổ ra đánh, A Lôi liền điều khiển xe chở bạn rời khỏi hiện trường. Về đến nhà, được bạn khuyên mang trả lại điện thoại nhưng bị cáo không chịu.

Sự việc được bị hại trình cáo công an. Tại CQĐT, A Tám thừa nhận hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp lại chiếc điện thoại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm