Cướp giật, chuẩn bị sẵn ná thun bắn người truy đuổi

Chiều tối 19-11-2013, các bị cáo đi trên hai xe máy đã giật túi xách (bên trong có 3 triệu đồng, 1 điện thoại di động, 1 kính đeo mắt…) của một phụ nữ trên đường Phạm Văn Đồng. Sau đó, Tiến chia cho Cẩm, Anh và Tựu mỗi người 700.000 đồng rồi rủ nhau đi nhậu. Qua truy xét, ngày 25-11-2013, Công an TP Nha Trang đã đưa Cẩm và Anh về làm việc. Kiểm tra xe máy của Cẩm và Anh, công an phát hiện có 1 ná dây thun cất giấu trong cốp xe. Cẩm và Anh khai báo chuẩn bị sẵn ná để bắn lại khi bị người khác truy đuổi.

 Bốn bị cáo Tiến, Cẩm, Anh, Tựu trước vành móng ngựa. Ảnh: H.VĂN

Qua điều tra, Cẩm và Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra tiếp tục đưa Tựu về làm việc. Riêng Tiến bỏ trốn, đến ngày 11-5-2014 thì bị bắt theo quyết định truy nã.

Tại CQĐT, Tựu khai còn cùng Tiến thực hiện một vụ cướp giật khác. Theo định giá, tổng giá trị tài sản mà các bị cáo cướp giật là hơn 7,3 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm