Cựu thiếu tá công an lừa đảo hơn 23 tỉ đồng bị phạt 19 năm tù

Chiều 7-12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Bùi Hoàng Giang (46 tuổi, cựu thiếu tá, cựu Đội trưởng Bảo tàng Công an Nhân dân, Công an TP Hà Nội) 19 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Bùi Hoàng Giang tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2018, Giang nói dối với nhiều người rằng mình quen biết lãnh đạo UBND Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, quận Tây Hồ, Ban quản lý phố cổ Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội và nhiều ngân hàng.

Với những mối quan hệ trên, Giang có thể mua các kiot bán hàng từ việc đục thông các vòm cầu trên phố Phùng Hưng; mua kiot bán hàng trên phố cổ, phố đi bộ, các điểm khai thác đỗ xe; mua các căn hộ giá rẻ; làm hồ sơ vay vốn ngân hàng do Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn vì COVID-19; "chạy việc" vào ngành công an.

Tin tưởng lời Giang, nhiều người đã đưa tiền cho nữ bị cáo. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Giang không thực hiện cam kết, chiếm đoạt chi tiêu cá nhân hết. Khi các bị hại liên lạc đòi tiền, Giang ban đầu khất nợ, rồi cắt liên lạc.

Cơ quan tố tụng xác định từ tháng 2-2018 đến tháng 5-2020, Giang chiếm đoạt tổng cộng 23,6 tỉ đồng của 26 người, trong đó người bị chiếm đoạt ít nhất là 100 triệu đồng, nhiều nhất lên tới 3,2 tỉ đồng.

Tại tòa, nữ bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, nói vô cùng ăn năn, hối hận, gửi lời xin lỗi các bị hại. Bị cáo cũng cho biết đã bồi thường tổng số 5,2 tỉ đồng cho 22 bị hại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm