'Cửu vạn' mang án 18 năm tù vì 8 triệu đồng

Theo cáo trạng, sáng 20-1-2018, Liệt gặp một đối tượng tên Hải (không rõ lai lịch) tại Bến xe TP Kon Tum. Tại đây, Hải thuê Liệt vận chuyển ma túy từ TP Hải Phòng đến TP Kon Tum với giá 8 triệu đồng. Liệt đồng ý, nhận trước 4 triệu đồng và bắt xe đi Hải Phòng.

Tại phiên tòa, bị cáo Liệt được HĐXX cho phép ngồi khai báo vì sức khỏe không đảm bảo.

Ngày 21-8, Liệt gặp một phụ nữ (không rõ lai lịch) thì được yêu cầu gọi điện thoại cho Nguyễn Thị Vân (vợ Liệt, đang ở TP Kon Tum) chuyển 20 triệu đồng. Cùng lúc này, Vân nhận 19 triệu đồng và chuyển cho chồng theo yêu cầu.

Khoảng 14 giờ ngày 21-8, tại Bến xe TP Hải Phòng, Liệt nhận thùng hàng có chứa ma túy từ một phụ nữ (không rõ lai lịch) và yêu cầu phụ xe chuyển vào gầm xe khách.

Đến khoảng 9 giờ sáng 22-8, tại Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng, Liệt bị cơ quan chức năng bắt quả tang vì hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Số ma túy thu giữ là 150,72 g (loại heroin).

Tại phiên tòa sáng nay, Liệt thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Liệt khai nhận khi Hải đề nghị bị cáo vận chuyển hàng từ TP Hải Phòng về TP Kon Tum không nói rõ là ma túy nhưng bị cáo đoán được do biết Hải bị nghiện. Trong khi đó bà Vân khai nghe Liệt nói đánh bài thua, người ta cho mượn tiền nên mới chuyển tiền, chứ không biết gì về hành vi của chồng.

Sau khi xét hỏi, xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên mức án như trên.

Được biết trước đó, VKS truy tố Liệt về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, trong phần luận tội, vị đại diện VKS đã quyết định thay đổi tội danh từ vận chuyển trái phép chất ma túy sang mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời đề nghị mức án 20 năm đối với bị cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm