Đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án oan ông Chấn

Theo đó, chiều tối 15-8-2003, Chung đến quán chị Nguyễn Thị Hoan để mua dầu gội đầu. Thấy có tiền trong tủ kính nên Chung nảy sinh ý định giết chị Hoan, cướp tài sản. Khi chị Hoan không để ý, Chung đã dùng dao bấm mang theo trong người tấn công chị Hoan. Khi chị Hoan bỏ chạy thì Chung chạy theo truy sát với mục đích giết người đến cùng…

Sau khi án mạng xảy ra, cơ quan tố tụng đã khởi tố và xử oan ông Nguyễn Thanh Chấn án chung thân vì cho rằng ông chính là hung thủ. Sau khi ông Chấn thụ án 10 năm, Lý Nguyễn Chung mới ra đầu thú, khai mình là hung thủ. Từ đó ông Chấn được xin lỗi, minh oan và Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao đang xúc tiến bồi thường oan.

TAND tỉnh Bắc Giang từng nhiều lần đưa Lý Nguyễn Chung ra xét xử nhưng đều bị hoãn. Lần gần nhất (tháng 3-2015), tòa đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung xem ngoài Chung ra còn có ai là đồng phạm hay không…

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm