Đã cưỡng chế thi hành vụ ‘ngắc ngoải chờ nhà trúng đấu giá’

Tại buổi cưỡng chế, phía người phải THA đã bàn giao lại căn nhà cho ông Bình.

Như đã đưa tin, cuối năm 2014, ông Bình mua trúng đấu giá căn nhà với giá hơn 5,4 tỉ đồng, đã trả hết tiền và sang tên nhưng không được nhận nhà vì người phải THA không giao. Khi Chi cục THA quận 1 lên kế hoạch cưỡng chế giao tài sản thì người phải THA khiếu nại nên mất thời gian giải quyết. Sau đó, Chi cục THA quận 1 hai lần trình kế hoạch cưỡng chế giao tài sản cho ông Bình nhưng Ban Chỉ đạo THA quận không thông qua. Tiếp đó, người phải THA đề nghị chuộc lại nhà nên ông Bình đã gặp và chấp thuận (chấp hành viên chủ trì lập biên bản). Nhưng đến ngày giao tiền theo thỏa thuận, người phải THA lại không giữ lời hứa khiến quá trình THA bị kéo dài.

Sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh, Tổng cục THA dân sự đã yêu cầu Cục THA TP.HCM chỉ đạo Chi cục THA quận 1 giao tài sản cho ông Bình. VKSND Tối cao cũng yêu cầu Chi cục THA quận 1 giao nhà cho ông Bình…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm