Đâm chết người vì bị đuổi đánh

Bị cáo Bùi Phước Lộc (phải) và Kiều Thanh Mộng (trái)

Sáng 13-7, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” với bị cáo Bùi Phước Lộc (1991, Trà Vinh).

Theo cáo trạng, ngày 11-4-2014, trong lúc Lộc đang bày bán quần áo tại chợ đêm (thuộc KCN Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) thì Lê Văn Vũ (1992, Đồng Tháp) điều khiển xe va quẹt trúng. Vũ nói Lộc để quần áo giữa đường gây cản trở giao thông thì hai người xảy ra cãi nhau. Sau đó Vũ bỏ đi, còn Lộc tiếp tục bán quần áo.

Vũ về phòng trọ gọi Đặng Văn Tài, Trần Thế Bảo, Kiều Thanh Mộng và Nguyễn Công Lý cùng đi đến chợ đêm để đánh Lộc. Đến nơi, thấy Lộc đang ngồi trên xe mô tô của khách mua quần áo, Vũ dùng mũ bảo hiểm xông tới đánh. Lộc lùi lại bỏ chạy thì Mộng và Bảo tiến ra cùng Vũ vây bắt Lộc.

Thấy bị vây, Lộc chạy vào hướng tiệm Internet gần đó để trốn nhưng bị Mộng đuổi kịp nắm cổ áo lại, đè đầu Lộc xuống. Lộc vùng vẫy, giằng co với Mộng thì đụng vào xe mô tô chở quần áo của Lộc.

Thấy con dao Thái Lan cắt dây để trên yên xe, Lộc với tay lên lấy dao đâm vào bụng Mộng khiến Mộng té và buông Lộc ra. Lúc này, Lộc ngẩng đầu lên thì thấy Vũ đã đến sát bên cầm mũ bảo hiểm giơ trước mặt định đánh mình. Sẵn con dao, Lộc đâm vào ngực Vũ một nhát rồi chạy về hướng siêu thị. Vũ ngã gục, Bảo và Tài chở đến bệnh viện đa Mỹ Phước cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Phước Lộc 18 tháng tù giam với tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”, Kiều Thanh Mộng 18 tháng tù với tội “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng Trần Thế Bảo đã trốn khỏi địa phương trong quá trình điều tra nên sẽ xử lý sau khi bắt được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm