Đang trốn truy nã, tiếp tục phạm tội... quy mô hơn

Sau nhiều ngày nghị án, ngày 20-6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Vương Thành Tôn (SN 1978, quê Cần Thơ) sáu năm tù; Nguyễn Thị Dung (SN 1991, quê Quảng Ngãi) bốn năm tù; Huỳnh Kim Thiện (SN 1973, quê TP.HCM) ba năm tù, cùng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.

Theo hồ sơ, năm 2015, Tôn bị Công an TP Cần Thơ truy nã về hành vi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả. Tôn trốn lên Sài Gòn và sử dụng tên giả là Hồ Ngọc Long để làm ăn.

Đầu năm 2017, Tôn thuê nhà ở quận Bình Tân và chung sống với Nguyễn Thị Mỹ Loan. Và chị của Loan là Dung cũng ở tại đó. Tháng 9-2017, Tôn thuê Thiện làm nắp đóng vào chai thuốc giả.

Ngoài ra, Tôn thuê nhà Thiện với giá 4 triệu đồng/tháng làm nơi cất giấu và sản xuất hàng giả. Cách thức làm hàng giả của Tôn là mua vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, nhãn mác, nhiều can nhựa đựng hóa chất (dung tích 30 lít) không rõ nguồn gốc. Sau đó Tôn thuê và hướng dẫn Dung dán nhãn chai, sang chiết và đi giao hàng. 

Bị cáo Tôn (trái) và Thiện được dẫn giải về trại giam sau phiên xử.

Tôn và các đồng phạm đã tự sản xuất và mua trôi nổi 889 chai thuốc bảo vệ thực vật giả. Tối 17-7-2017, tại giao lộ Hậu Giang - Bình Phú (quận 6), công an bắt quả tang Dung đang vận chuyển hai thùng thuốc bảo vệ thực vật bằng xe máy. Cùng ngày, cơ quan chức năng khám xét, phát hiện ba căn nhà ở quận 6 và quận Bình Tân (TP.HCM) cất giữ một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật giả và phương tiện, máy móc sản xuất... 

Tại tòa, Thiện phản cung, cho là không hay biết Tôn sản xuất hàng giả, không biết dung dịch trong những chai cất giữ tại nhà mình là thuốc bảo vệ thực vật giả...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm