Đang xác minh nguồn gốc 6.000 m2 đất sư Toàn mua của dân

Trao đổi với PLO chiều tối 8-10, ông Nguyễn Hồng Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc), cho biết UBND huyện Tam Đảo đã có văn bản chỉ đạo UBND xã Hợp Châu và các phòng ban chuyên môn của huyện vào cuộc để xác minh nguồn gốc, quá trình mua bán chuyển nhượng đất tại khu vực chùa Nga Hoàng (xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo) của sư Thích Thanh Toàn với các hộ dân.

Sư Thích Thanh Toàn, nay đã hoàn tục. Ảnh: BTP

“Đây là khu vực đất góc đồi Phúc Hòa, dạng đất quỹ II, được chia cho các hộ dân. Việc mua bán, chuyển nhượng đều thực hiện theo dạng giấy viết tay, không đưa ra pháp luật. Vì vậy đến thời điểm này chúng tôi phải xác minh, làm rõ nguồn gốc đất, quá trình chuyển nhượng từ đó mới đề xuất các biện pháp cụ thể” - ông Hiệp nói.

Theo báo cáo ban đầu của UBND huyện Tạm Đảo, tổng diện tích đất đai khu vực chùa Nga Hoàng là 20.906,4 m2. Từ năm 2008, khi về làm trụ trì chùa Nga Hoàng, sư Thích Thanh Toàn đã có hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất với người dân địa phương khoảng 5.790,9 m2 đất. Hoạt động mua bán này đều tiến hành theo hình thức giấy viết tay, không thông qua chính quyền địa phương. Sau khi nhận chuyển nhượng, sư Toàn đã cho làm đường, đào ao, một số diện tích để không…

Hoạt động xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trên của sư Toàn đã bị UBND xã Hợp Châu sáu lần ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 14 triệu đồng. Trong đó có các sai phạm như: xây dựng cổng tam quan bên đồi Phúc Hòa (năm 2014); bệ, tượng Phật A di đà 4 m2, cao khoảng 3 m (xây dựng năm 2015); đàn tế 1 bục diện tích khoảng 5 m2, một nhà diện tích khoảng 20 m2 (xây dựng năm 2015)...

Sư thầy Thích Thanh Toàn được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Nga Hoàng năm 2008. Trong bài điều tra của một tờ báo, ông bị tố cáo đã gạ tình phóng viên.

Qua ý kiến tại buổi làm việc và những nội dung đại đức Thích Thanh Toàn đã giải trình, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc quyết định đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng của Đại đức Thích Thanh Toàn, theo đúng quy định của hiến chương, giáo luật của Giáo hội. Việc đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng chỉ là hình thức xử lý bước đầu đối với những sai phạm của đại đức Thích Thanh Toàn... 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm