Đánh bạn nhậu bằng khúc gỗ, gây thương tích 95%

TAND tỉnh Phú Yên vừa mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cườm (sinh năm 1981, trú  huyện Tuy An, Phú Yên) 16 năm tù về tội giết người.

Bị cáo bị truy tố theo điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS phạm tội thuộc trường hợp có tính chất côn đồ, khung hình phạt tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Nguyễn Cườm tái hiện hành vi phạm tội. Ảnh: HL

Theo cáo trạng, chiều 1-8-2019, anh Nguyễn Viết Hưng cùng nhóm bạn ngồi uống bia tại quán ở xã An Cư (Tuy An, Phú Yên).

Thấy Cườm đi ngang nên một người trong nhóm gọi vào uống bia. Trong lúc ăn uống, Cườm và anh Hưng xảy ra mâu thuẫn. Anh Hưng dùng tay, chân đánh Cườm nhưng được mọi người can ngăn.

Cườm bỏ về nhà nhưng nảy sinh ý định đánh Hưng để trả thù nên nhặt một khúc gôc quay lại quán nhậu.

Đến nơi, Cườm ra phía sau, dùng khúc gỗ đánh vào đầu anh Hưng một cái rồi bỏ chạy. Anh Hưng được mọi người đưa đi cấp cứu, thương tích đến 95%.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã bồi thường một phần thiệt hại.

Từ đó, HĐXX quyết định tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm