Đánh bé trai 8 tuổi đa chấn thương vì nghi trộm gà

VKSND quận 7, TP.HCM đang nghiên cứu hồ sơ vụ án cố ý gây thương tích do Tô Nguyễn Hoàng Anh Tuấn gây ra đối với hai bé trai tám tuổi và sáu tuổi, cùng ngụ chung cư Belleza, phường Phú Mỹ, quận 7.
Trước đó, ngày 30-10, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã ban hành kết luận điều tra, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND quận 7 đề nghị truy tố Tuấn về tội cố ý gây thương tích theo điểm c khoản 1 Điều 134 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 
Kết quả điều tra cho thấy khoảng 15 giờ ngày 13-6, hai anh em bé C. (tám tuổi và sáu tuổi) đang chơi đùa tại công viên cạnh block A chung cư Belleza thì bé C. bị té ngã. Sau đó, cả hai chạy xe đạp đến cuối đường cạnh block A để chơi đuổi gà (do Tuấn nuôi).

Bé trai bị đánh chảy máu mũi, miệng và phù nề toàn bộ vùng đầu, mặt, tai trái... (Ảnh do gia đình cung cấp)

Vì thời gian đó gà nuôi hay bị mất trộm nên Tuấn nghĩ rằng hai bé đã lấy trộm gà. Tuấn túm lấy cổ áo của hai bé kéo ra ngoài, tát vào mặt bé C. anh khiến bé bị chảy máu mũi, hai má bị sưng và bầm tím. Sau khi được Tuấn thả ra, hai bé chạy đi nơi khác chơi.
Cha hai bé đã trình báo sự việc đến Công an phường Phú Mỹ và yêu cầu khởi tố người đánh con mình chảy máu mũi, miệng và phù nề toàn bộ vùng đầu, mặt, tai trái...
Kết luận giám định ngày 28-6 của Trung tâm Pháp y - Sở Y tế TP.HCM đối với bé C. anh ghi nhận tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 1%.
Dấu hiệu chính qua giám định: Đa chấn thương phần mềm gây sưng bầm vùng trán, tai trái đã được điều trị, hiện không còn dấu vết thương tích, tình trạng ổn định, tỉ lệ 0%.
Chấn thương vùng má phải gây bầm và trầy da đã được điều trị, hiện còn một vết tăng sắc tố mờ kích thước 1,5x0,1 cm, tình trạng ổn định, tỉ lệ 1%.
Chấn thương vùng mặt - gò má trái gây sưng bầm mô mềm đã được điều trị, hiện còn một diện bầm cũ kích thước 7,5x4 cm, tình trạng ổn định. Thông tư 20/2014 của Bộ Y tế không quy định tỉ lệ về bầm tụ máu.
Sau khi sự việc xảy ra, bé C. em bị rách dái tai phải. Bé trình bày vết rách này do Tuấn gây ra, khi Tuấn phát hiện hai anh em đuổi gà thì Tuấn đã túm cổ áo của bé...
Theo kết luận giám định thì bé C. em bị một vết thương phần mềm tạo sẹo phẳng kích thước 0,9x0,1 cm tại gốc dái tai phải. Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 1%. Thương tích do dái tai bị kéo căng giãn gây ra. 
Ngày 30-7, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tuấn về tội cố ý gây thương tích.
Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM khiếu nại kết luận điều tra
Theo CQĐT, thương tích của bé C. em diễn ra sau ngày xảy ra sự việc là sáu ngày nên không đủ tài liệu, căn cứ xác định hành vi cố ý gây thương tích của Tuấn đối với bé C.
Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cùng cha hai bé đã có văn bản khiếu nại, đề nghị CQĐT và VKSND quận 7 lưu tâm vấn đề trong lúc chơi đùa, hai bé chỉ bị té chứ không “gây thương tích trên mặt” như kết luận điều tra đã nêu.
Đồng thời, vết rách ở dái tai đã được giám định “thương tích do dái tai bị kéo căng giãn gây ra” nhưng kết luận điều tra lại ghi “không đủ tài liệu căn cứ xác định hành vi cố ý gây thương tích của bị can đối với bé C. (em)”.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm