Đánh chết khách vì chê ly nước mía đắt: Xử tội giết người

Ngày 28-5, TAND TP Đà Nẵng xử sơ thẩm lần hai đã tuyên phạt Nguyễn Thành Trường 18 năm tù, Phan Minh Tuấn và Ngô Hà Công Lý cùng lãnh 17,6 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 17-8-2014, anh Phan Thành Luân (xã Phú Thọ, Quế Sơn, Quảng Nam) cùng bạn đến uống nước mía trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành do vợ chồng Trường làm chủ.

Quá trình tính tiền, anh Luân có chê nước mía đắt nên hai bên có xảy ra mâu thuẫn. Trường tức giận đi theo Luân, đồng thời gọi điện rủ thêm Tuấn và Lý cùng đi “xử” giúp.

Cả ba xông vào tấn công anh Luân, Tuấn còn điều khiến xe máy tông vào người khiến Luân ngã ra đường... Sau đó cả nhóm bỏ đi.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong sau đó do chấn thương sọ não.

Ngày 2-8-2015, TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã tuyên phạt Trường và Tuấn 11 năm tù và Lý 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Ba bị cáo tại phiên tòa.

Sau đó, VKSND TP Đà Nẵng đã kháng nghị vì cho rằng các bị cáo có hành vi giết người chứ không phải cố ý gây thương tích.

Tại phiên xử phúc thẩm ngày 24-9-2015, TAND TP Đà Nẵng nhận định chuỗi hành vi liên tiếp tấn công nạn nhân của nhóm ba bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Từ đó tòa tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra  xử lý lại theo thủ tục

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX cùng chung quan điểm cho rằng ngoài việc sử dụng mũ bảo hiểm đánh vào đầu thì nhóm này còn dùng xe máy tông trực diện vào nạn nhân đang nằm bất tỉnh giữa đường. Hành vi trên đã đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người nên tuyên mức án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm