'Đạo chích' trộm 4 vụ lãnh 15 năm tù

Ngày 31-10, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Ngọc (SN 1993) 15 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Bị cáo đã thực hiện trót lọt bốn vụ trộm trước khi bị bắt.

Bị cáo Nguyễn Đức Ngọc tại tòa ngày 31-10. Ảnh: MV

Theo cáo trạng, Ngọc là đối tượng nghiệm ma túy, không có việc làm. Do cần tiền để tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy nên Ngọc thực hiện nhiều vụ trộm cắp tại TP Biên Hòa, Đồng Nai. 

Ngày 24-2-2018, Ngọc đột nhập vào nhà anh Trần Trí T. Khoảng 2 giờ sáng, lợi dụng lúc cả nhà anh T. đi chơi, Ngọc leo lên lầu một trộm tiền, vàng, nữ trang. Sau đó, Ngọc đem bán nữ trang lấy tiền sử dụng hết. Thiệt hại vụ trộm này là hơn 365 triệu đồng.

Ngày 14, 15, 16-9-2018, tại nhà anh Đinh Tấn T. cũng với thủ đoạn như trên, Ngọc đột nhập và trộm tiền, nhẫn vàng, đồng hồ... thiệt hại hơn 206 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 6-10-2018, Ngọc trộm nhà chị Văn Thị Mỹ H. (Biên Hòa) lấy đi dây chuyền vàng, nhẫn vàng, bông tai, laptop, đồng hồ... gây thiệt hại 146,2 triệu đồng.

Vụ cuối cùng, tối 24-10-2018, sau khi sử dụng ma túy, Ngọc lẻn vào nhà chị Nguyễn Thị Như V. lấy trộm một iPad trị giá 8,7 triệu đồng. Theo kết luận giám định, tổng tài sản Ngọc trộm được có giá trị hơn 720 triệu đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm