Đau xót, con giết cha lãnh án chung thân

Điều đáng nói, nạn nhân vụ án không ai khác chính là ông Lò Văn Văn (SN 1971) bố ruột bị cáo.

Theo nội dung cáo trạng và lời khai tại phiên tòa, tối ngày 1-10-2018, hai bố con Liên cùng mấy người hàng xóm uống rượu đến khoảng 20 giờ thì mọi người về ngủ. Liên đi vào giường của mình cởi áo chuẩn bị đi ngủ. Trên mâm cơm lúc này chỉ còn một mình ông Văn.

Vì tức giận gia đình bên vợ nên ông Văn chửi mắng rồi hất đổ mâm cơm xuống sàn nhà, sau đó đi ra ngoài bàn uống nước.

Thấy vợ mình ra dọn dẹp Liên nói không phải dọn, cứ để ông ấy đập phá hết đi” nhưng vợ Liên vẫn tiếp tục dọn. Liên nhặt một chiếc cốc thủy tinh ném xuống sàn nhà rồi đi vào giường của mình.

Ông Văn đi đến giường của Liên giật đứt rèm che giường và hai người cãi nhau, lời qua tiếng lại.

Tức giận Liên lấy một con dao tự chế cuối giường tấn công liên tiếp vào người bố khiến ông Văn ngã xuống sàn nhà bất tỉnh. Ông Văn đã tử vong ngay tại chỗ do vết thương thấu bụng, vết thương sọ não và 15 vết thương phần mềm khác.

Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Trước đó, vợ bị cáo đã bồi thường cho đại diện của bị hại một số tài sản trị giá 22 triệu đồng...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm