Đến bà nội trợ cũng lừa xin việc

Theo cáo trạng, Hiền chỉ làm nội trợ nhưng lại “nổ” với mọi người mình có khả năng xin được việc làm và giúp đỡ trong việc chấm bài thi với điều kiện phải đưa tiền cho Hiền để lo chi phí. Nhiều người tưởng thật nên giới thiệu người quen của mình hoặc trực tiếp đưa hồ sơ và tiền cho Hiền nhờ xin việc. Từ tháng 6-2013 đến tháng 10-2013, Hiền nhận của bốn người tổng cộng 119 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền và hồ sơ, Hiền không thực hiện như đã thỏa thuận mà tiêu xài cá nhân…

Cũng với thủ đoạn tương tự, ngày 5-12-2014, Hiền đã bị TAND tỉnh Phú Yên xử phạt 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện tại, Hiền đang thi hành bản án này. Sắp tới, Hiền lại phải ra hầu tòa lãnh án.

SÔNG BA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm