Đòi rút vốn hùn nuôi gà, người chết kẻ ngồi tù

Ngày 31-10, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thanh Hùng (41 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Hùng và anh Nguyễn Hoàng Thơ Thái (26 tuổi) cùng Nguyễn Văn Hiền có hùn vốn chăn nuôi gà với nhau. Trưa 10-7, sau khi uống rượu về, Hùng thấy anh Thái đang chơi bài tại nhà anh Lý Văn Đầy nên ghé lại chơi cùng.

Trong lúc chơi, Hùng muốn rút vốn nuôi gà nhưng anh Thái nói: "Có gì hỏi chú Hiền" nên hai người xảy ra cự cãi. Hùng bỏ về.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hùng. Ảnh: HD

Đi được khoảng 5 m, Hùng tức giận lời nói của anh Thái nên đi vòng ra sau nhà anh Đầy lấy hai con dao mũi nhọn giấu vào túi quần. Sau đó, Hùng đi đến chỗ anh Thái đang chơi bài, dùng dao tấn công vào vai anh này.

Anh Thái bỏ chạy ra trước đường rồi bất tỉnh. Hùng cầm dao nói với con anh Đầy: “Hồi nảy mày đòi đánh tao hả?”. Anh Đầy đứng gần đó liền giật con dao, Hùng rời khỏi hiện trường.

Anh Thái được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Hôm sau Hùng đến công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm