Dùng búa giết người tình, bị phạt 20 năm tù

Ngày 21-4, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Trần Văn Phưởng (43 tuổi, ngụ thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, Phú Yên) 20 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường 108 triệu đồng cho gia đình người bị hại, có trách nhiệm cấp dưỡng nôi con ruột của người bị hại 600.000 đồng mỗi tháng.

Bị cáo Trần Văn Phưởng thừa nhận hành vi phạm tội

Theo hồ sơ, ngày 2-10- 2015, Trần Văn Phưởng và bà Đỗ Thị Thanh Mai (40 tuổi, ngụ phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên) rủ nhau đi ăn nhậu ở một quán xa. Trong lúc ăn nhậu, hai người nảy sinh mâu thuẫn, bà Mai tát Phưởng, đập vỡ ly bia. Đến 21g cùng ngày, Phưởng dùng xe tải chở bà Mai về nhà. Trên đường về, hai người tiếp tục cãi nhau. Trong lúc xô xát, Phưởng dùng tấn công bà Mai, sau đó bóp cổ nạn nhân đến chết. Sau khi gây án, Phưởng dùng xe tải chở xác nạn nhân đi lòng vòng đến Vũng Rô, đèo Cả rồi gọi điện thoại báo cho người thân của bà Mai, sau đó đến Công an huyện Đông Hòa tự thú.

                                           T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm