Dùng cơ bida đoạt mạng tại quán karaoke

Ngày 6-11, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Đức Tấn (trú huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) 12 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 30-4, sau khi ăn nhậu xong, Tấn cùng một số người đến xã Ea Toh (huyện Krông Năng) để hát karaoke.

Lê Đức Tấn tại tòa. Ảnh: HN 

Trên đường đi Tấn bị rơi mũ bảo hiểm nên xuống nhặt. Lúc này có hai thanh niên đứng bên đường nhìn. Tưởng hai thanh niên nhìn đểu, Tấn lại hỏi chuyện nhưng hai người kia đã bỏ đi.

Đến khoảng 17 giờ 30, Phan Đình Phú (trú cùng huyện) gọi điện thoại chửi Tấn vì cho rằng trước đó Tấn đã đánh em mình. Hai người mâu thuẫn và hẹn gặp để giải quyết.

Biết Phú đang hát ở quán karaoke, Tấn cầm hai cây cơ bida đến tìm. Đến nơi, Tấn xông vào tấn công. Lúc này, TQT (trú cùng huyện) chạy ra bênh Phú, liền bị Tấn dùng cây cơ bida tấn công vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm