Dùng dao tấn công tài xế, cướp ô tô

Ngày 15-11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Duy Khang (SN 2001, ngụ TP.HCM) bảy năm tù về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ ngày 10-6, Khang mang theo dao, đi bộ từ quận Bình Tân đến quận 3. Tại đây, Khang dùng điện thoại đặt Grab Car của anh Trần Hoàng Ân (SN 1992, quận Gò Vấp, TP.HCM) đến Bệnh viện quận 9.

Bị cáo Khang tại tòa. Ảnh: CÙ HIỀN

Đến nơi, Khang nói quên ví ở nhà nên yêu cầu anh Ân chở về lấy tiền. Đến nhà, thấy đông người, Khang yêu cầu anh Ân lái xe đi quá một đoạn nữa rồi dừng lại.

Lúc này, Khang dùng dao cứa cổ tài xế. Anh Ân mở cửa xe thoát ra ngoài. Khang leo lên ghế đầu, nổ máy không được nên mở cửa xe bỏ chạy. Tuy nhiên, anh Ân kịp thời giữ cửa xe và truy hô người dân bắt giữ Khang, giao cho công an xử lý.

Tại CQĐT, Khang khai nhận hành vi phạm tội. Tại tòa, Khang khai đi cướp vì không có tiền tiêu xài. Anh Ân có đơn xin bãi nại đối với bị cáo và từ chối giám định thương tích

VKS nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm và đề nghị mức án 10-12 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm