Dùng súng truy sát tài xế xe ôm ở Bến xe Miền Đông

Ngày 12-2, TAND TPHCM  xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Quý Minh (SN 1967, quê tỉnh Nam Định) 14 năm tù về hai tội giết người và tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. 

Trước đó năm 1988, Minh bị TAND tỉnh Nam Định tuyên phạt 33 tháng tù về các tội cướp tài sản của công dân, trộm cắp tài sản của công dân và trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Năm 1993, TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) xử phạt bốn năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Năm 2000, bị TAND TP.HCM tuyên 20 năm tù về các tội cướp tài sản của công dân, mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, sử dụng trái phép chất ma túy.

Dùng súng truy sát tài xế xe ôm ở bến xe Miền Đông
Bị cáo Minh tại tòa ngày 12-12

Theo hồ sơ, do nghi ngờ anh Vũ Quốc Thông là người báo tin cho công an bắt anh trai mua bán trái phép chất ma túy nên Minh nảy sinh ý định trả thù. 

Ngày 8-5-2016, Minh mua một khẩu súng cùng sáu viên đạn từ một người bạn tù. Chiều 7-9-2016, lúc anh Thông đang ngồi đợi khách đi xe ôm ở Bến xe Miền Đông, Minh chạy xe đến. Khi cách anh Thông khoảng 3 m, Minh rút súng bắn về phía anh Thông một phát nhưng không trúng. 

Gây án xong, Minh vứt hung khí rồi trốn sang quận 8 đến ngày 24-10-2016 bị bắt. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm