Được bồi thường 252 triệu đồng vì bị giam oan tội hiếp dâm

Số tiền bị buộc bồi thường là 252 triệu đồng, gồm tiền tổn thất tinh thần bởi bị giam oan hơn ba năm rưỡi và tiền thuê luật sư.

Tòa không chấp nhận mức bồi thường do Trọng đưa ra là 3,1 tỉ đồng.

Trọng vì vướng vào vụ án này đã bỏ dở việc học.

Tại các bản án liên quan thể hiện, năm 2008, khi Trọng 14 tuổi, học lớp 7 thì bị khởi tố, tạm giam về tội hiếm dâm em N. sáu tuổi.

Tháng 6-2010, TAND tỉnh Cà Mau tuyên Trọng phạm tội hiếp dâm, bị án tù sáu năm. Sau đó, TAND Tối cao tuyên hủy án xét xử lại.

Tháng 7-2013, TAND tỉnh Cà Mau xử lại sơ thẩm tuyên Trọng vô tội. Bản án này được TAND Tối cao tuyên y án, tức Trọng vô tội vào năm 2014.

Trước đó, vào tháng 11-2008, Trọng bị gia đình em N. sáu tuổi tố cáo có hành vi hiếp dâm em N. khi dụ dỗ em vào một khu vườn hoang hái trái cau. Tuy nhiên, các phiên xử cuối cùng xác định không đủ chứng cứ buộc tội Trọng hiếp dâm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm