Em đâm chết anh vì bị đánh

Ngày 20-7, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Bình (22 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) với mức án 6 năm tù về tội giết người.

Bị cáo tại tòa. 

Theo cáo trạng, vào ngày 5-9-2017, giữa Bình và người anh cùng mẹ khác cha là anh Dương Văn Mẫn xảy ra mâu thuẫn do Bình trách anh Mẫn đem bình ắc quy dùng để rà cá đem đi bán. Hai bên bắt đầu cãi nhau rồi xảy ra xô xát.

Bực tức vì bị anh trai đánh và chửi nên Bình đã dùng dao tấn công khiến anh Mẫn tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Bình đã đến cơ quan công an tự thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm