Game thủ vào Sài Gòn đấu giải rồi lãnh án vì 'yêu' sớm

Ngày 5-11, TAND TP.HCM xử phúc thẩm vụ Lê Công Vũ (sinh năm 1996 tại Bình Thuận) giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Tại toà, phía  bị hại rút đơn kháng cáo đề nghị tăng án với bị cáo vì thấy thiện chí Vũ cùng gia đình trong việc bồi thường, tuổi đời còn trẻ...
HĐXX chấp nhận việc rút kháng cáo, đình chỉ xét xử phúc thẩm. Trước đó, TAND quận 1 xử sơ thẩm tuyên phạt bốn năm tù, ghi nhận việc bị cáo đồng ý bồi thường gần 90 triệu đồng cho bị hại.
Hồ sơ thể hiện thông qua mạng xã hội Facebook và ứng dụng game Free Fire, Vũ và NLBT (sinh năm 2005) quen biết với nhau và nảy sinh tình cảm. Ngày 30-10-2020, Vũ từ tỉnh Bình Thuận đến TP.HCM theo lịch trình của Công ty game Garena đề tham gia trận đấu giải trong game Free Fire.
Trưa cùng ngày, Vũ hẹn gặp T tại bến xe miễn Đông đi uống nước, cùng chơi game với bạn. Đến gần 14 giờ, Vũ và T vào nhận tại một khách sạn trên đường Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1) để nghỉ ngơi.
Từ ngày 30-10 đến 2-11-2020, trước khi trả phòng về Bình Thuận, cả hai đã năm lần quan hệ tình dục.
Khi về nhà, mẹ T phát hiện con có dấu hiệu bất thường nên hỏi và biết sự việc nên trình báo công an. Tối 3-11-2020, Vũ đến công an quận 1 đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm