Gây thương tích 79%, bị phạt 1 năm tù

Ngày 10-12, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Vũ Linh (33 tuổi, quê Hậu Giang) một năm tù về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Bị cáo Đặng Vũ Linh tại tòa. Ảnh:MV

Theo cáo trạng, ngày 16-8-2019, Linh điều khiển xe ôtô đi từ Long Thành hướng về TP Biên Hòa, Đồng Nai. Trên đường đi, anh Bùi Văn Đen (30 tuổi, quê Đồng Tháp) nghĩ rằng Linh ép xe mình nên lái xe đuổi theo. 

Lúc Linh dừng xe chờ đèn đỏ, anh Đen liền lấy nón bảo hiểm đập vỡ một kính chắn gió phía trước xe của Linh rồi nhặt một sọt gỗ bên lề đường ném vào xe. Không dừng lại, anh Đen nhặt một cục đá ném bể kính bên hông xe tải rồi lên xe bỏ đi. 

Linh tấp xe vào lề đường, cầm một thanh sắt yêu cầu anh Đen nói chuyện nhưng anh Đen bỏ đi. 

Bực tức vì bị anh Đen đập vỡ kính xe, Linh liền lấy thanh sắt đánh một cái vào đầu anh Đen gây chấn thương sọ não, thương tích 79%.

Tại tòa, Linh khai nhận hành vi phạm tội. Trước đó, tòa đã trả hồ sơ để điều tra xác định hành vi của bị cáo Linh có dấu hiệu của tội giết người. Tuy nhiên, VKS giữ nguyên cáo trạng truy tố Linh về tội giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh và đề nghị HĐXX tuyên phạt 6-10 tháng tù.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần thiết phải xử phạt tù. HĐXX tuyên phạt Linh một năm tù, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét lại tội danh đối với bị cáo. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm