Ghen tuông, ông già 66 tuổi đánh người tình hư mắt

Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19-6-2016, ông Vũ điều khiển mô tô biển số 64F8-3070 đến nhà người tình là bà L. (59 tuổi, ngụ ấp Hòa Thuận, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) tâm sự.

Khi đến nhà người tình thì Vũ thấy cửa khóa ngoài, gọi điện thoại thì không ai nghe máy. Nghĩ bà L. đi chợ nên ông Vũ điều khiển mô tô của mình đến nhà một người bạn gần đó để uống trà chờ người tình về “tâm sự”.

Bị cáo Vũ tại tòa

Khoảng hơn một giờ sau ông Vũ quay lại nhà bà L. thì thấy một người đàn ông lạ bước ra từ cửa sau nhà người tình, sau đó bà L. cũng xách giỏ đi theo sau.

Ông Vũ chạy lại hỏi bà L. “giờ này đi đâu đây?”Bị người tình trả lời cộc lốc lại “ta đi đâu hỏi làm gì”, máu ghen nổi lên, ông Vũ liền vớ lấy một cây lau nhà bằng kim loại gần đó đánh trúng ngay mắt trái bà L.

Bà L. được đưa đi cấp cứu, do nhãn cầu mắt trái bị tổn thương nên phải bỏ và lắp mắt giả, tỉ lệ thương tật là 51%.

Đến ngày 23-6-2016 ông Vũ bị bắt. Trong quá trình điều tra ông Vũ đã thỏa thuận bồi thường cho bà L. là 87 triệu đồng... 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm