Ghen tuông, truy sát vợ trước cổng công ty

Ngày 27-5, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Phi Hổ (33 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương) mức án 12 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, bị cáo và chị Huỳnh Thị Ngọc Sang là vợ chồng. Đầu tháng 7-2015, Hổ nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên xảy ra mâu thuẫn vợ chồng.

Bị cáo Hổ đang được dẫn về trại giam. Ảnh: Vũ Hội.

Khoảng 18 giờ ngày 22-7-2015, Hổ mang dao Thái Lan đến cổng Công ty Tân Hiệp Phát (phường Vĩnh Phú, Thuận An) nơi chị Sang đang làm việc để theo dõi xem vợ có hẹn hò với ai không. Khi đến cổng công ty, Hổ dừng xe đứng chờ. Một lúc sau thấy vợ đi từ công ty ra và đứng nói chuyện với một thanh niên làm cùng công ty.

Lập tức Hổ lao vào dùng dao đâm một nhát vào bụng vợ. Chị Sang bỏ chạy thì bị chồng túm được áo kéo lại khiến bị ngã xuống đường. Hổ tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào mặt, lưng vợ. Nạn nhân vùng bỏ chạy vào trong công ty và được mọi người đưa đi cấp cứu.

Rất may chị Sang được cứu sống nhưng với tỉ lệ thương tích 71%. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm