Ghẹo cháu nhưng bị ông hàng xóm hiểu lầm

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND huyện Vạn Ninh vụ bị cáo Trương Cư (SN 1966) bị xét xử vụ cố ý gây thương tích để điều tra, xét xử lại.

Cấp phúc thẩm nhận định, các tài liệu, lời khai cho thấy hành vi phạm tội của bị cáo có dấu hiệu tội giết người. Ngoài ra, cần tiến hành trưng cầu giám định về tính năng, tác dụng của chiếc đèn pin mà bị hại sử dụng, nếu đủ căn cứ thì xử lý theo quy định.

Trước đó, cấp sơ thẩm đã xử phạt Cư hai năm tù về tội danh trên.

Bị cáo Cư tại tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ, Cư và anh Nguyễn Anh Quốc là hàng xóm liền kề nhà nhau tại thôn Phú Cang 2 Nam, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh. Khoảng 16 giờ 30 ngày 23-2-2019 sau khi nhậu ở nhà một người bạn bị cáo quay về nhà và trêu chọc hai cháu của Cư trước sân nhà. Lúc này, anh Quốc đang sử dụng điện thoại và chơi trò chơi.

Anh Quốc cho rằng bị cáo Cư đang chửi mình nên hai bên xảy ra cãi vã và thách đố đánh nhau. Cư đi vào nhà lấy một cây dũm xỉa trầm hương dài 29 cm đựng trong ống tre dắt sau lưng quần đi đến trước sân nhà Quốc.

Cùng lúc này anh Quốc vào nhà lấy cây đèn pin loại sạc điện chạy đến chích vào người Cư nên Cư rút dũm từ trong ống tre ra xông đến. Anh Quốc quay người bỏ chạy vào hướng sân nhà thì bị Cư dùng dũm đâm hai nhát trúng vào lưng rồi bỏ về nhà.

Anh Quốc được mọi người đưa đi cấp cứu, hậu quả bị thương tật 18%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm