Giả làm thư ký lãnh đạo Bộ Công an lừa 5,7 tỉ đồng

Ngày 3-10, TAND tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Thanh Sơn (SN 1985, trú quận Long Biên, Hà Nội) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Phạm Thanh Sơn tại tòa.

Cáo trạng nêu từ năm 2016 đến tháng 7-2018, Sơn đã lừa đảo nhiều người  “chạy” việc, chiếm đoạt hơn 5,7 tỉ đồng. Theo đó, Sơn tự nhận mình là thư ký của lãnh đạo Bộ Công an, có thể xin việc cho người khác vào cơ quan nhà nước.

Ngoài ra, Sơn còn thuê các SIM số đẹp, ở khách sạn hạng sang để nhiều người tin tưởng và đưa tiền “chạy việc”.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai do thua cá độ bóng đá nên nảy sinh ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm