Giả mạo công an để cưới được vợ, sau đó giao cấu với trẻ em

Ngày 30-8, TAND tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Trung Thái (25 tuổi, trú tại Nghĩa Đàn, Nghệ An) 5 năm tù về tội giao cấu người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Trần Trung Thái tại tòa. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, năm 2018, Thái quen biết và có quan hệ yêu đương với NTHN (23 tuổi, trú tại Cao Bằng).

Trong thời qua lại, Thái luôn giới thiệu với N. và gia đình N. rằng mình đang công tác tại Cục An ninh điều tra Bộ Công an, được tăng cường lên Công an tỉnh Cao Bằng làm nhiệm vụ.

Để tạo sự tin tưởng với gia đình bạn gái, Thái thường xuyên mặc quân phục của lực lượng an ninh mỗi khi tới nhà chơi.

Tháng 12-2019, Thái và N. tổ chức lễ cưới (nhưng chưa đăng ký kết hôn), sau đó Thái sinh sống cùng gia đình nhà vợ.

Quá trình ở tại đây, Thái quen biết với NTA (15 tuổi, người địa phương), hai người thường nhắn tin qua mạng xã hội Facebook để tán tỉnh yêu đương.

Tháng 7-2020, sau nhiều lần quan hệ tình dục với NTA, Thái bị gia đình bị hại phát hiện.

Tại tòa, Thái thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong vụ án, HĐXX quyết định tuyên mức án như đã nêu.

Riêng với hành vi giả mạo cán bộ công an, cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Thái.

Bi kịch của 1 bé gái yêu sớm
Bi kịch của 1 bé gái yêu sớm
(PLO)- Sau cuộc giải cứu người yêu “nhí” bị anh trai ruột dâm ô giữa đêm, bị can bị phát hiện là đã giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm