Giải quyết mâu thuẫn bằng dao mổ bò: 10 năm tù

Tòa buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 72 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con của nạn nhân (sinh năm 2013) mỗi tháng bằng 1/2 mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định cho đến khi đủ 18 tuổi.

Theo hồ sơ, khoảng 10 giờ ngày 25-6-2015, Phi cùng với Võ Văn Châu Thanh, Phan Văn Tường và Nguyễn Văn Đức tổ chức uống rượu tại nhà của Thanh. Đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, Phi và Đức xảy ra mâu thuẫn, Thanh bênh vực Đức nên đánh Phi. Mẹ của Phi can ngăn nhưng bị Thanh đạp ngã xuống đường. Tức giận, Phi về nhà lấy hai cây dao, loại dao Thái Lan dùng để mổ bò (dài khoảng 30 cm) quay lại tìm Thanh trong quán cà phê gần nhà Thanh. Phi đứng ở ngoài chửi, Thanh cầm ghế nhựa từ trong quán chạy ra đánh Phi. Phi cầm dao ném nhưng không trúng, Thanh cầm ghế nhựa đánh trả. Phi cầm dao đâm trúng ngực Thanh rồi bỏ chạy. Thanh được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm