Giảm án cho chị bán thịt đâm chết người

Ngày 23-8, Tòa Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo giảm án còn năm năm tù đối với bị cáo Vũ Thị Ánh Hồng (SN 1972 tại Đồng Nai) về tội giết người.

Vì bị cáo một mình nuôi ba con nhỏ và đã bồi thường cho gia đình người bị hại 200 triệu đồng.

Theo hồ sơ, Hồng và Lưu Minh Trung (SN 1993) cùng bán thịt heo tại chợ Phương Lâm (xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, Đồng Nai).

Sáng 26-7-2015, giữa Hồng và Trung xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến ẩu đả nhau.

Do trước đó Hồng nghe chị Phạm Thị Tươi ở sạp bên cạnh cằn nhằn việc ai đó sử dụng thau nhựa giặt khăn nhưng không để lại gọn gàng. Hồng liền quay sang nhắc Trung.

Trung không nghe mà có lời lẽ hỗn với Hồng và đánh Hồng dẫn tới hai bên ẩu đả. Hồng đã dùng con dao cắt thịt hằng ngày đâm Trung... 

Dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. Còn Hồng ngay sau khi xảy ra vụ án cũng ra công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Hồng bảy năm tù vì xét nạn nhân cũng có phần lỗi. Sau đó, Hồng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm