Giảm án cho kẻ chém vợ suýt chết vì từ chối quan hệ tình dục

Vinh chính là thủ phạm trong vụ án chém vợ vì không đồng ý cho quan hệ tình dục gây chấn động dư luận vào hồi tháng 1-2015 vừa qua.

Phiên tòa phúc thẩm được mở do Vinh có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; đồng thời, bị hại là chị H. - vợ của Vinh cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng.

Bị cáo Vinh tại phiên tòa phúc thẩm

Theo nội dung bản án sơ thẩm, khoảng 13 giờ 30 ngày 20-1-2015, Vinh đi nhậu về nhà thì thấy vợ cùng con trai đang ngủ trưa ở tầng 2. Vinh đến chỗ vợ nằm đòi “quan hệ”, tuy nhiên do con trai chưa ngủ nên chị H. không đồng ý.

Hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, sẵn hơi men trong người, Vinh cầm dao gí vào cổ vợ. Thấy chồng nổi nóng, chị H. bỏ xuống tầng 1 nhưng Vinh vẫn tiếp tục văng lời chửi bới. Tức mình, chị H. đáp lại: “Có giỏi thì xuống đây mà chém, để tôi gọi công an phường vào”. Nghe lời thách đố, Vinh phi thẳng xuống tầng 1, rượt đuổi, chém vợ mình.

Phát hiện sự việc, nhiều người hàng xóm chạy sang can ngăn, lúc này Vinh mới chịu dừng tay và bỏ đi. Đến cuối ngày, Vinh ra đầu thú tại cơ quan công an.

Về phần mình, do được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên chị H. may mắn thoát chết. Chị bị tổn hại 55% sức khỏe.

Ngày 1-12-2015, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Vinh 14 năm tù giam về tội giết người.

Tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng đây là vụ án xảy ra trong quan hệ hôn nhân gia đình, bị cáo có uống rượu dẫn đến việc thiếu kiềm chế bản thân nên đã gây thương tích cho vợ. Bên cạnh đó, người bị hại cũng có những ứng xử chưa đúng mực,…

Có mặt trong phiên xử, chị H. tha thiết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho chồng. Chị cho biết đã tha thứ, chấp nhận hàn gắn tình cảm và sẽ đợi ngày chồng thụ án về đoàn tụ cùng gia đình.

Xem xét toàn diện các tình tiết vụ án, sau nửa ngày xét xử, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định giảm mức án cho bị cáo Vinh như đã nêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm