Giám đốc BQL dự án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lĩnh án tù giam

Trả lời PLO.VN chiều 28-3, ông Lê Văn Hồng, Phó Chánh án TAND huyện Hà Trung (Thanh Hóa), cho biết ngày 27-3, TAND huyện Hà Trung đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Lê Văn Tuyên, nguyên giám đốc BQL dự án Hà Trung sau khi đòi một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hà Trung phải đưa 100 triệu đồng mới cho trúng thầu dự án.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, ông Lê Văn Tuyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. HĐXX dựa trên tình tiết tăng nặng lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tuyên 30 tháng tù giam về tội danh trên.

Ông Lê Văn Tuyên, nguyên giám đốc BQL dự án Hà Trung (Thanh Hóa) bị tòa tuyên 30 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Đ. TRUNG

Trước đó như PLO.VN phản ánh, ông Hoàng Chí Minh (giám đốc một công ty cổ phần xây dựng ở xã Hà Đông, huyện Hà Trung) tố cáo ông Tuyên có hành vi vòi 100 triệu đồng để cho trúng thầu xây dựng.

Theo ông Minh, khoảng tháng 5-2018, công ty của ông có nhận thư mời thầu dự án xây dựng hội trường Nhà văn hóa xã Hà Thái, vốn đầu tư 3,7 tỉ đồng nên đã làm thủ tục dự thầu với tư cách là nhà thầu chính.

Cơ quan nơi ông Tuyên từng giữ chức giám đốc BQL dự án. Ảnh: Đ. TRUNG

Đến ngày 1-6, ông nhận được điện thoại của ông Tuyên, đề nghị đưa 100 triệu đồng nếu muốn trúng thầu và thúc giục nhiều lần sau đó. Ông Minh đã đưa cho nhân viên cầm 100 triệu đồng đến cơ quan đưa cho ông Tuyên... Các cuộc gọi của ông Tuyên, ông Minh đều ghi âm.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) nêu rõ: Giọng nói trong các file ghi âm mà cơ quan tố tụng gửi giám định là của ông Tuyên. Từ đó cơ quan tố tụng đã khởi tố ông về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi bị khởi tố, ông Lê Văn Tuyên bị đình chỉ công tác, cách hết các chức vụ trong Đảng để điều tra làm rõ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm