Giết người vì nghĩ sẽ chữa được khỏi bệnh

Theo hồ sơ, do bị bệnh tâm thần, từ năm 2009, Việt được đưa đến khu điều dưỡng tâm thần Thụy An để chữa trị.

 Bị cáo tại phiên tòa

Ngày 5-1-2013, lợi dụng cán bộ trực khu điều dưỡng A2 mở cửa cho một số bệnh nhân tự xuống bếp ăn lấy nước, Việt chạy vào bếp lấy con dao chui gỗ dài rồi chạy sang phòng trực của nhà ăn. Tại đây, thấy chị Phạm Thị Xuân (32 tuổi) đứng ở cửa phòng, Việt lao vào chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Việt chốt cửa phòng cố thủ suốt 17 tiếng. Phải đến ngày 6-1, lực lượng công an mới có thể bắt giữ được Việt.

Tại cơ quan điều tra, Việt khai chém chị Xuân là do nghe thấy có người xúi rằng, chém người thì sẽ nhẹ bệnh.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với Việt. Theo đó, Việt bị bệnh tâm thần phân liệt.

Công an Hà Nội tạm đình chỉ điều tra, cho Việt đi chữa bệnh bắt buộc. Đến tháng 8-2014, Viện pháp y tâm thần kết luận tâm thần Việt đã ổn định, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Trước đó, năm 1998, Việt từng bị xử phạt 5 năm tù về tội Giết người. Năm 2005, bị cáo lại có hành vi giết bố đẻ và được đình chỉ điều tra do mắc bệnh tâm thần.

Về phía bị hại, gia đình nạn nhân yêu cầu không giải phẫu tử thi, đồng ý với kết luận về nguyên nhân tử vong của chị Xuân (theo kết quả khám ngoài), đồng thời không yêu cầu bồi thường về dân sự vì bị cáo bị tâm thần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm