Giết nữ công nhân trong phòng trọ rồi phủ chăn lên

Sáng 7-9, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử lưu động tại Nhà văn hóa khu phố 4 (phường Long Bình, TP Biên Hòa) và tuyên phạt bị cáo Trịnh Hữu Thuần (21 tuổi, quê Đồng Tháp) tử hình về tội giết người, chín năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt đối với bị cáo là tử hình.


Theo cáo trạng, Thuần thuê phòng trọ ở phường Long Bình (TP Biên Hòa) để làm công nhân tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Đầu tháng 1-2017, do túng tiền nên Thuần nảy sinh ý định giết chị Nguyễn Thị Vỹ (30 tuổi, làm công nhân) thuê trọ cạnh phòng để cướp xe máy. Nhằm thực hiện hành vi, Thuần đã giấu một con dao dưới chậu kiểng chờ thời cơ gây án.

Bị cáo Thuần tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: VŨ HỘI

Khoảng 7 giờ sáng 7-1, Thuần ngủ dậy thấy chị Vỹ dắt xe máy để trước phòng trọ rồi tưới cây cảnh. Thấy dãy nhà trọ vắng người, Thuần quyết định gây án. Lúc chị Vỹ đi vào phòng thì Thuần liền đi theo rồi dùng dao thủ sẵn bất ngờ tấn công nạn nhân...

Người phụ nữ chống cự nhưng không được. Thuần liên tiếp tấn công khiến nạn nhân tử vong. Sau đó Thuần lấy chăn đắp lên người nạn nhân, cất dao vào túi áo khoác, lấy chìa khóa xe rồi khóa cửa phòng lại.

Bình tĩnh, hung thủ đi về phòng tắm rửa, sau đó qua phòng chị Vỹ lau vết máu trên nền nhà rồi khóa cửa, vứt chìa khóa vào thùng rác. Sau đó, Thuần lấy xe máy của nạn nhân chạy đến gửi tại bãi xe của Phòng khám đa khoa Long Bình (phường Long Bình, TP Biên Hòa) để tránh bị phát hiện chờ thời cơ mang đi bán.

Riêng nạn nhân, đến gần trưa cùng ngày một số người trong khu trọ phát hiện sự việc nên báo cơ quan công an. Đến ngày 12-1, Thuần bị bắt giữ khi đang làm việc tại công ty. Tại cơ quan công an, Thuần khai nhận hành vi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm