Giết vợ cũ vì ghen tuông

Ngày 18-8, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo y án 14 năm tù đối với bị cáo Phạm Bình (52 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) về tội giết người.

HĐXX nhận định không có tình tiết nào để xem xét giảm án cho người chồng nhẫn tâm giết vợ này.

Bị cáo Bình tại phiên xử phúc thẩm.

Theo hồ sơ, năm 2014, Bình và vợ là bà Phan Thị Na (51 tuổi) ly hôn. Sau đó, Bình luôn nghĩ mình được chia tài sản ít và thấy vợ cũ quen người khác nên sinh lòng ghen tuông. Bình nhiều lần đánh đập và đe dọa giết bà Na.

Giữa tháng 3-2015, Bình mua ba chai thuốc diệt cỏ để đầu độc vợ cũ rồi uống thuốc tự tử. Nhưng do bà Na ở riêng nên Bình không có cơ hội ra tay. Mãi đến rạng sáng 8-4-2015, thấy vợ cũ đang dọn hàng bán đồ ăn sáng, Bình đã hai lần dùng dao nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào bà Na.

Nạn nhân ngã gục, Bình liền uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng không thành.

Sau đó nạn nhân tỉnh lại và kêu cứu, Bình hoảng sợ lấy xe bỏ chạy. Bà Na được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị thương tật tỉ lệ 67%.

Đến tối cùng ngày, Bình ra công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm