Giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi, lãnh 13 năm tù

Giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi, lãnh 13 năm tù ảnh 1

  Bị cáo Phúc.

Ngày 29-10, TAND tỉnh Hậu Giang mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt Bùi Văn Phúc (44 tuổi, ngụ xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Bị hại là cháu NTD (13 tuổi, ngụ cùng địa phương với bị cáo). Phúc từng có ba tiền án, trong đó có một tiền án về tội hiếp dâm trẻ em với mức án bảy năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, khai nhận của bị cáo qua xét hỏi, thẩm vấn tại tòa, tối 27-4, Bùi Văn Phúc đi đám cưới người quen ở cùng ấp.

Trong lúc nhậu ở đám cưới, Phúc thấy cháu NTD (13 tuổi) - là người ở cùng ấp đang ngồi ở bàn kế bên và Phúc nảy sinh ý đồ giở trò đồi bại với D.

Một lúc, thấy cháu D. rời khỏi đám cưới để về nhà, Phúc cũng thôi nhậu và bỏ về. Trên đường về, Phúc ghé ngang nhà cháu D. rồi vòng ra phía sau nhà.

Phúc đột nhập vào nhà bằng cửa sau rồi khống chế, đe dọa cháu D. để giở trò đồi bại. Sau đó Phúc bị gia đình cháu D. phát hiện, bắt quả tang giao cho cơ quan công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm