Hai đối tượng bắt cóc trẻ em, tống tiền lãnh 25 năm tù

Ngày 18-1, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa lưu động, tuyên phạt Lương Anh Hào (20 tuổi) 18 năm tù, Nguyễn Tấn Dũng (16 tuổi, cùng ngụ xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) bảy năm tù cùng tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, lúc 10 giờ 30 ngày 6-8-2015, Lương Anh Hào gọi điện thoại rủ Nguyễn Tấn Dũng bắt cóc cháu Huỳnh Kim Ngọc Thảo (sinh năm 2011, con của ông Huỳnh Quang Đông và bà Nguyễn Thị Kim Loan, ngụ thôn Tân Thành, xã Suối Bạc) để tống tiền. 

Thấy cháu Thảo đang chơi tại nhà mình, Dũng giả vờ rủ cháu đi câu cá, sau đó dẫn cháu đi một đoạn rồi cố tình đi nhanh để cháu theo không kịp. Lúc này, Hào núp trong đám mía, từ phía sau nhào đến khống chế và trói bé Thảo. 

Sau đó, Dũng về nhà nghe ngóng tình hình, còn Hào bế cháu Thảo bỏ vào ruộng mía rồi đi về. Đến 11 giờ cùng ngày, Hào gọi điện thoại cho bà Loan (đang khám bệnh tại TP.HCM) nói đã bắt cóc cháu Thảo, yêu cầu gia đình đưa 1 tỉ đồng nếu muốn cháu bé an toàn. 

Bà Loan hoảng sợ gọi điện thoại về nhà. Người thân tỏa đi tìm cháu Thảo nhưng không thấy. Lát sau, Hào gọi điện thoại, hỏi bà Loan đã chuẩn bị tiền chưa, đồng thời dọa nếu báo công an thì tính mạng cháu Thảo sẽ bị nguy hiểm. Sau đó, Hào nhiều lần nhắn tin cho bà Loan với nội dung tương tự.

Đến 14 giờ cùng ngày, cháu Thảo tự tháo được băng keo, chạy đến nhà một người dân ở địa phương và được đưa về nhà. Dũng nghe tin gia đình bà Loan đã báo công an và đã tìm thấy cháu Thảo nên gọi điện thoại cho Hào biết. 

Khi hai đối tượng bắt cóc đến một quán cà phê để bàn việc bỏ trốn thì bị công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm