Hai sinh viên trường đại học lãnh án vì mua bán ma túy

Ngày 2-7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm Trần Ngọc Đức (sinh năm 1994, Nghệ An), Lê Đại Long (sinh năm 1997, TP.HCM), tuyên phạt mỗi người 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hai bị cáo Đức (bên phải), Long (bên trái) tại HĐXX. Ảnh: NAM AN.

Theo hồ sơ, rạng sáng 24-9-2019, công an kiểm tra hành chính phòng trọ của Đứcphát hiện, thu giữ lượng ma túy gồm 67,7058 gam ketamine, 194,1171 gam MDMA.

Mở rộng điều tra, công an bắt thêm Long đang trên đường đi bán ma túy, thu giữ 0,74 kg MDMA.

Long khai làm nghề chạy xe ôm, quen Duy Anh và Thịnh (không rõ lại lịch). Hai đối tượng này thuê Long đi giao ma túy, trả công 200.000 - 500.000 đồng/lần. Long đi giao ma túy khoảng 10 lần, được trả khoảng 4 triệu đồng.

Chiều 23-9-2019, Thịnh gọi Long đến nhận một hộp ma túy từ một người đàn ông (không rõ lai lịch). Sau khi nhận được hàng, Thịnh đưa số điện thoại của Đức để Long giao ma túy cho Đức. Sau đó Long giao hàng đúng kế hoạch.

Tối hôm sau, Thịnh gọi Long đến quận Tân Bình gặp Duy Anh nhận 199 viên thuốc lắc. Khi Long di chuyển đến quận 7 thì bị bắt.

Trưa 23-9-2019, Đức mua của Long 500 viên thuốc lắc và 100g ma túy Ketamine với giá 100 triệu đồng để sử dụng và bán lại. Sau đó, Đức bị bắt như trên. 

Tại tòa, hai bị cáo đều khai là sinh viên Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM và Đại học Công nghệ TP.HCM.

Tại tòa, Long thừa nhận hành vi bán ma túy nhưng cho rằng một số nội dung trong cáo trạng chưa đúng. Khi đến giao hàng cho Đức, Long chỉ giao hàng chứ không nhận 100 triệu đồng. 

HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo đặc biệt nguy hiểm, cần có mức án đủ nghiêm minh để răn đe nên quyết định tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm